Phát hiện thủ đoạn tinh vi 'tẩm' ma túy vào gạo

Hình minh họa
Hình minh họa
TPO - Theo Reuters hôm nay, 24/9, hải quan Argentina vừa phát hiện 30kg ma túy tẩm vào gạo dưới mác hàng cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc gửi tới châu Phi.

12 nghi phạm người Argentina và Colombia đã bị bắt trong “Chiến dịch Gạo trắng” ở thành phố Rosario, phía bắc thủ đô Buenos Aires.

Vụ việc được phát hiện vào ngày 17/9 khi chó nghiệp vụ đánh hơi thấy ma túy trong các bao gạo ở nhà kho của thành phố cảng Rosario. Tuy nhiên, nhân viên an ninh đã giữ bí mật suốt 1 tuần nhằm săn lùng những nghi phạm liên quan. Theo kế hoạch, số gạo tẩm ma túy này sẽ được chở tới Guinea- Bissau ở châu Phi.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Guillermo Gonzalez, giám đốc điều tra ma túy của hải quan Argentina cho biết, những kẻ buôn ma túy ngâm gạo vào nước đã hòa ma túy. Khi nước bốc hơi, gạo đã “ngậm” đầy ma túy.

Ông Gonzalez nói: “Đây là một phương pháp mới. Lần đầu tiên chúng tôi thấy công nghệ tinh vi như vậy”.

Ông cho rằng thay vì sử dụng một quá trình hóa học để chiết xuất ma túy từ gạo khi đến đích, những kẻ buôn ma túy có thể xay gạo thành bột mịn và đem bán.

Theo Reuters, những kẻ buôn ma túy thường dùng Argentina như một nước trung chuyển để vận chuyển ma túy sản xuất ở Bolivia, Peru và Colombia sang châu Phi sau đó đưa đến thị trường châu Âu đầy béo bở.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.