Phát hiện tín hiệu nghi hộp đen máy bay Ai Cập gặp nạn

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Một tàu của Pháp được cho là đã thu được tín hiệu của chiếc hộp đen máy bay MS804 của hãng hàng không Egypt, mất tích hôm 20/5 trên vùng biển Địa Trung Hải.  

Hãng RIA Novosti dẫn tờ The Independent cho biết, tín hiệu phát ra từ vùng biển Địa Trung Hải, có khả năng thuộc về một trong những hộp đen của A320 Ai Cập bị rơi hôm 205 khi đang bay từ Paris (Pháp) về Cairo (Ai Cập).

Được biết, tàu bắt được tín hiệu nghi của máy bay mang số hiệu MS804 mang tên Laplace, vừa được Pháp điều đến Địa Trung Hải để tham gia công tác tìm kiếm máy bay bị nạn.

Tàu được trang bị một số thiết bị phù hợp cho việc tìm kiếm hộp đen chiếc máy bay, đã chính thức bắt đầu nhiệm vụ chiều 31/5. 

Cũng như các máy bay khác, hộp đen của chiếc MS804 chứa nhiều dữ liệu quan trọng có thể giúp làm sáng tỏ nguyên nhân chiếc máy bay gặp nạn.

Chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Ai Cập mang số hiệu MS804 với 66 hành khách và phi hành đoàn, đã bị mất tín hiệu trên radar khi đang thực hiện hành trình từ thủ đô Paris tới Cairo.

Trong số 56 hành khách trên máy bay có 30 người là công dân Ai Cập, 15 người mang quốc tịch Pháp và 11 người còn lại thuộc 10 quốc tịch khác nhau. Vị trí máy bay bị mất liên lạc được xác định thuộc không phận của Ai Cập trên biển Địa Trung Hải.

Một ngày sau đó, các lực lượng tìm kiếm của Ai Cập đã tìm thấy những mảnh vỡ và đồ vật đầu tiên của máy bay tại khu vực cách thành phố Alexandria của Ai Cập khoảng 290 km về phía bắc.

Tuy nhiên, cho đến nay, gần một nửa tháng đã trôi qua, song lực lượng cứu hộ của cả Ai Cập, Pháp, Hy Lạp, Anh, Italy và Síp, vẫn chưa tìm thấy chiếc hộp đen nào trong số hai hộp đen của máy bay.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG