Phát hiện vật thể nghi là bom gần Đại sứ quán Mỹ tại Manila

Tuyến đường qua đại sứ quán Mỹ ở Manila bị phong tỏa vì vật thể khả nghi. Ảnh: Manila Bulletin.
Tuyến đường qua đại sứ quán Mỹ ở Manila bị phong tỏa vì vật thể khả nghi. Ảnh: Manila Bulletin.
Một vật thể nghi là bom xuất hiện gần đại sứ quán Mỹ ở Manila sáng nay khiến giao thông trên tuyến đường qua khu vực này bị cản trở.

Cảnh sát Philippines phong tỏa làn đường hướng về phía nam trên Đại lộ Roxas, phía trước đại sứ quán Mỹ ở Manila, vào khoảng 7h30, theo Rappler.

Một công nhân vệ sinh đường phố nói họ phát hiện vật thể nghi là bom trong thùng rác. Nó màu đen, có gắn với điện thoại di động bằng các dây màu đen và đỏ.

Đội phá bom thuộc cảnh sát Manila sau đó kích nổ vật thể, tạo ra hai tiếng nổ lớn. Tuyến đường lưu thông bình thường trở lại lúc 9h00.

Marissa Bruno, người phát ngôn cảnh sát Manila, từ chối cung cấp thông tin chi tiết, AP đưa tin.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.