Phát hiện xác người ngoài hành tinh tại Anh?

Phát hiện xác người ngoài hành tinh tại Anh?
TPO- Barney Broom, một công dân Anh sống tại Gunthorpe (Anh), trong lúc dọn dẹp, sửa chữa ngôi nhà của mình đã không khỏi sững sờ khi bắt gặp một đôi mắt đen đang chằm chằm nhìn mình...

Barney Broom đã tìm thấy một lọ đựng dung dịch, trong đó có ngâm một thi hài nhỏ. Hình dáng của thi hài nhỏ bé ấy giống như sinh vật ngoài trái đất, vốn được hình dung và miêu tả từ lâu nay trong những bộ phim giả tưởng của Mỹ.

Công dân Anh 54 tuổi này đã quyết định đem nộp chiếc lọ dung dịch cùng thi hài kì lạ đó tới các chuyên gia giám định.

Thi thể của sinh vật lạ được ngâm trong một chiếc bình có chứa dung dịch lỏng. Kích thước của "người ngoài hành tinh" vào khoảng 30cm. Trên bàn chân 4 ngón của "nó" có khắc những ký hiệu số bằng tiếng Anh, giống như ký hiệu seri trong quân đội Mỹ. 

Phát hiện xác người ngoài hành tinh tại Anh? ảnh 1
Barney Broom và chiếc lọ dung dịch có ngâm thi thể "người ngoài hành tinh", do ông vô tình phát hiện được (ảnh BBC)

Theo các nhà giám định, sinh vật lạ này có lẽ chỉ là một hình nộm nhân tạo. Chất liệu tạo nên "người ngoài hành tinh" có vẻ giống như đất sét, và được phủ một lớp phủ màu xám.

Nhưng khá thú vị là thi hài của "người ngoài hành tinh" này được đựng trong một hộp chứa kẹo cũ và phía bên ngoài hộp có bọc bằng tờ Daily Mirror, số ra tháng 10 năm 1947.

Phát hiện xác người ngoài hành tinh tại Anh? ảnh 2

Trên bàn chân 4 ngón của "nó" có khắc những ký hiệu số bằng tiếng Anh, giống như ký hiệu seri quân đội Mỹ. (ảnh BBC)

Được biết, cùng vào tháng 7 năm đó (năm 1947), các quan chức trực thuộc căn cứ không quân Mỹ đặt tại Roswell có công bố, và ngay sau đó lại phủ nhận, về sự kiện họ đã tìm thấy những mảnh vỡ còn sót lại của một chiếc đĩa bay.

Phỏng đoán, "sinh vật lạ" này có thể là sản phẩm của quân đội Mỹ, vốn có căn cứ quân sự đóng không xa ngôi nhà của Barney Broom. Ngôi nhà này Barney Broom mới mua cách đây 8 tháng, nằm giữa 2 trung tâm quân sự Mỹ, ВВС - RAF Lakenheath và RAF Mildenhall, cách chúng không đầy 45 dặm. Khu vực này đóng quân và sinh sống rất nhiều binh sĩ của Mỹ.

Broom cho biết, ông cũng không quá sốc khi phát hiện ra chiếc lọ đựng thi hài kỳ lạ ấy, nhưng quả thật ông cũng không đủ can đảm để có thể tự mình thiêu hủy chiếc lọ đó.

Phát hiện xác người ngoài hành tinh tại Anh? ảnh 3
Phía bên ngoài hộp có bọc bằng tờ Daily Mirror, số ra tháng 10 năm 1947. (Ảnh BBC)

"Chiếc lọ nằm trong góc với những tờ báo cũ, và chiếc lọ trông có vẻ như lâu năm không ai buồn đụng tới. Bản thân tôi cũng không phải là người tin vào những chuyện huyễn hoặc và vì thế cũng không tin đây là thi thể của một sinh vật ngoài hành tinh nào đó. Nhưng kể ra cũng thú vị khi tìm thấy một vật không bình thường như vậy trong ngôi nhà của mình", Broom nói.

Giáo sư Adam Roberts, chuyên gia nghiên cứu các tác phẩm viết về đề tài Khoa học Viễn tưởng cho rằng: "Thực ra, có thể phủ nhận hoàn toàn phát hiện này, và bảo đây chỉ là hình nộm. Và quả là có thể như vậy, nhưng cũng có thể là không như vậy. Trong trường hợp này, chiêc lọ được phát hiện gần căn cứ quân sự Mỹ, và điều này rất dễ khiến mọi người nghi ngờ rằng có thể trong quá khứ, đã tồn tại một chương trình nghiên cứu nào đó của quân đội".

Thế nhưng phát ngôn viên của căn cứ không quân Mỹ đặt tại đây khẳng định, họ chưa từng đổ khuôn một sản phẩm nào mô phỏng người ngoài hành tinh. Và hình nộm tìm thấy trên không thuộc về sở hữu của chính quyền. Những seri con số ghi trên chân của "người ngoài hành tinh" kia cho thấy sản phẩm này có thể của một viện bảo tàng nào đó. "Nhưng đó cũng chỉ là một hình nộm mà thôi", người phát ngôn viên kết luận.

Mai Hoa
Theo Newsru

MỚI - NÓNG