Phạt hơn 1 tỷ đồng với ngư dân Trung Quốc đánh bắt trái phép

Phạt hơn 1 tỷ đồng với ngư dân Trung Quốc đánh bắt trái phép
Sau hai ngày tạm giữ tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép, cơ quan chức năng Nhật Bản ngày 31-12 đã trả tự do cho các ngư dân kèm theo án phạt tiền gần 50.000 USD.

Phạt hơn 1 tỷ đồng với ngư dân Trung Quốc đánh bắt trái phép

> Hàn Quốc bắt 21 tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép
> Tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép tận Argentina

Sau hai ngày tạm giữ tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép, cơ quan chức năng Nhật Bản ngày 31-12 đã trả tự do cho các ngư dân kèm theo án phạt tiền gần 50.000 USD.

Ngư dân Trung Quốc nhiều lần bị Nhật bắt vì đánh bắt trộm (Ảnh minh họa)
Ngư dân Trung Quốc nhiều lần bị Nhật bắt vì đánh bắt trộm (Ảnh minh họa).

Thông tin trên được hãng tin Tân Hoa Xã đăng tải dẫn thông báo của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Fukuoka. Theo đó, với sự có mặt của một nhân viên lãnh sự Trung Quốc, thuyền trưởng Lin Shiqin của tàu cá bị Lực lượng tuần tra bờ biển Nhật Bản bắt giữ đã được thả vào khoảng 18 giờ hôm qua (giờ địa phương).

Ông Lin cùng các ngư dân khác đã lên thuyền rời khỏi vùng biển gần tỉnh Kagoshima vào lúc 19 giờ 25 phút để trở về Trung Quốc. Như vậy chỉ trong vòng 48 giờ, vụ bắt giữ đã được Nhật và Trung Quốc xử lý một cách hòa bình.

Trước đó Lin cùng các thuyên viên bị bắt vì đánh bắt trộm san hô trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật. Vị thuyền trưởng cùng một thuyền viên bị dẫn giải từ tàu về đất liền để thẩm vấn và đã thừa nhận tội trạng.

Vẫn theo Tân Hoa Xã, Lin phải trả một khoản tiền phạt là 4,28 triệu Yên Nhật (tương đương 49.716 USD) trong vòng 10 ngày hoặc trả trong vòng 30 ngày nếu có sự bảo lãnh từ một Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Nhật. Và chiều 31-12, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Fukuoda đã bảo lãnh cho những người này.

Trong cùng ngày vụ việc ngư dân bị bắt được giải quyết, Cơ quan hải giám quốc gia Trung Quốc (SOA) tuyên bố tiếp tục đưa 3 tàu hải giám tuần tra các vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà nước này đang tranh chấp với Nhật.

Trước đó, phát biểu trước báo giới hôm 28-12, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân khẳng định Trung Quốc “sẽ không gây ra những rắc rối nhưng chắc chắn cũng không sợ bất kỳ rắc rối nào” liên quan đến quần đảo nêu trên.

Theo Thanh Tùng
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.