Phát thanh viên xin lỗi vì nói Tổng thống Sarkozy “say rượu”

Phát thanh viên xin lỗi vì nói Tổng thống Sarkozy “say rượu”
TP - Một phát thanh viên đài truyền hình RTBF (Bỉ) đã phải xin lỗi vì đã cho rằng Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy say rượu trong cuộc họp báo tại Hội nghị G-8 diễn ra tuần trước.
Phát thanh viên xin lỗi vì nói Tổng thống Sarkozy “say rượu” ảnh 1

Ông Sarkozy trong cuộc họp báo tại Hội nghị G-8

Chuyện liên quan đến đoạn phim đã được tung lên trang web nổi tiếng YouTube cho thấy Tổng thống Sarkozy xuất hiện trước các phóng viên trong tình trạng hơi thở gấp gáp.

Ông Sarkozy xin lỗi các phóng viên vì đến muộn và sau đó tạm ngừng lời trước khi đề nghị đặt câu hỏi.

Đoạn phim chỉ có vậy, nhưng phát thanh viên Eric Boever lại bình luận rằng Tổng thống Sarkozy rõ ràng đã uống thứ gì đó hơn cả nước bình thường.

Phát thanh viên Eric Boever đã nhờ Đại sứ quán Pháp tại Bỉ chuyển lời xin lỗi của mình tới Tổng thống Sarkozy và nói ông thực sự không muốn đụng chạm đến các vấn đề nhạy cảm ở Pháp vì mẹ ông cũng là người Pháp.

Phát ngôn viên Tổng thống từ chối bình luận về sự việc này. Tổng thống Sarkozy từng cho biết ông không sử dụng đồ uống có cồn.

H.D
Theo BBC

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.