Phe đối lập Thái Lan kiến nghị bất tín nhiệm Thủ tướng

Phe đối lập Thái Lan kiến nghị bất tín nhiệm Thủ tướng
TPO - Ngày 24 - 5, đảng Puea Thai - Đảng đối lập lớn nhất tại Thái Lan đệ trình lên Quốc hội nước này kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cùng năm thành viên khác trong nội các.
Người dân Bangkok đang dọn dẹp đường phố sau khi biểu tình chấm dứt. Ảnh: AP
Người dân Bangkok đang dọn dẹp đường phố sau khi biểu tình chấm dứt. Ảnh: AP.

Bản kiến nghị đã được đảng Puea Thái chuyển tới Chủ tịch quốc hội Chai Chidchob chiều qua. Trước đó, cũng chính đảng này gửi bản kiến nghị luận tội Thủ tướng và ba thành viên chính phủ khác lên Chủ tịch Hạ viện Prasopsuk Boondej.

Năm thành viên chính phủ mà đảng đối lập tại Thái Lan đề nghị cách chức gồm Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban, Bộ trưởng Nội vụ Chavarat Chanweerakul, Bộ trưởng Vận tải Sopon Sarum, Bộ trưởng Tài chính Korn Chatikavanij và Ngoại trưởng Kasit Piromya.

Trong khi đó, ba thành viên bị đảng Puea Thái yêu cầu luận tội cùng Thủ tướng, gồm các ông Suthep, Chavarat và Sopon.

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 24 - 5, Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thuagsuban tuyên bố sẽ kéo dài lệnh giới nghiêm tại thủ đô Bangkok và các khu vực lân cận khác thêm bảy đêm nữa.

Báo The Nation trích dẫn lời ông Suthep, cho biết, nguyên nhân của quyết định kéo dài lệnh giới nghiêm là các lực lượng chống đối chính phủ vẫn hoạt động và đang lên kế hoạch tiến hành thêm những cuộc biểu tình mới.

Linh Huy
Theo THX, The Nation

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.