Phe ly khai tố an ninh Ukraine âm mưu phá hoại bầu cử

Phe ly khai tố an ninh Ukraine âm mưu phá hoại bầu cử
Các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước cộng hòa tự phong Donetsk và Lugansk tuyên bố, họ đã có các dữ liệu về kế hoạch mà an ninh Ukraine chuẩn bị thực hiện trong giai đoạn bầu cử ngày 2/11 tại khu vực mà phe ly khai kiểm soát.

Tờ Tiếng nói nước Nga dẫn thông báo của các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước cộng hòa tự phong Donetsk và Lugansk , đồng thời cho biết phe ly khai đã có những biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa âm mưu phá hoại cuộc bầu cử ở miền Đông Ukraine.

"Các thông tin về kế hoạch gây rối của Cơ quan an ninh Ukraine trong thời gian diễn ra bầu cử ở Donetsk và Lugansk, cho thấy Kiev muốn đe dọa nhân dân" - Tờ tiếng nói nước Nga dẫn nguồn thông báo từ phe ly khai.

Trong khi đó, Bộ An ninh Quốc gia của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk cho biết, sự an toàn tại các điểm bầu cử được đảm bảo và "tình hình được kiểm soát"

Theo Theo Tiếng nói nước Nga
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.