Phi cơ hạ cánh khẩn, hành khách sơ tán bằng ván trượt

Phi cơ hạ cánh khẩn, hành khách sơ tán bằng ván trượt
TPO - Một máy bay của hãng Southwest Airlines (Mỹ) chở hơn 100 người buộc phải hạ cánh khẩn cấp vì khói tràn ngập khoang sau, khi máy bay này cất cánh chưa đầy nửa giờ.

Theo Dailymail, sự cố xảy ra hôm 23/9, khi phi cơ Boeing 737 của Hãng Southwest Airlines chở 112 người (107 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn), trên lộ trình từ thành phố Austin, bang Texas (Mỹ) tới thành phố Dallas (Texas).

Khói xuất hiện trong cabin chỉ chưa đầy nửa giờ sau khi máy bay cất cánh, buộc phi công phải hạ cánh khẩn cấp.

Máy bay quay trở lại sân bay quốc tế Austin - Bergstrom và hạ cánh an toàn, tuy nhiên không tiếp đất vì nhân viên ở dưới sân bay phát hiện điểm nóng trên cánh máy bay. Các hành khách thoát hiểm bằng ván trượt khẩn cấp vì sợ máy bay bốc cháy.

Rất may không ai bị thương trong sự cố này. Các hành khách được sắp xếp chuyển bay khác tới Dallas.

Phi cơ hạ cánh khẩn, hành khách sơ tán bằng ván trượt ảnh 1

Hành khách sơ tán bằng ván trượt khẩn cấp

Phi cơ hạ cánh khẩn, hành khách sơ tán bằng ván trượt ảnh 2

Các nhân viên kiểm tra máy bay sau sự cố 

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG