Phi cơ quân sự Trung Quốc rơi trong lúc huấn luyện

Máy bay quân sự Trung Quốc rơi ở tỉnh Sơn Đông tháng 3/2013. Ảnh: Chinanews.
Máy bay quân sự Trung Quốc rơi ở tỉnh Sơn Đông tháng 3/2013. Ảnh: Chinanews.
Một chiếc máy bay của Hải quân Trung Quốc gặp nạn khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện với bài tập khó vào đêm 5/6.

People Daily dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay đưa tin, chiếc máy bay của hải quân gặp nạn lúc 22h 37 phút hôm qua theo giờ địa phương và rơi xuống vùng núi phía nam thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Nó thuộc biên chế Hạm đội Nam Hải. 

Ngay sau khi nhận tin, Hải quân Trung Quốc và hạm đội Đông Hải đã tổ chức lực lượng để tìm phi cơ. Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận, vụ tai nạn không gây thiệt hại dưới mặt đất. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc không cho biết số người ngồi trên máy bay lúc tai nạn xảy ra. 

Đây không phải tai nạn máy bay quân sự đầu tiên ở tỉnh Chiết Giang trong thời gian gần đây. Vào tối 12/12/2013, một máy bay chiến đấu của Trung Quốc rơi xuống làng Thang Khẩu khiến phi công thiệt mạng. Bắc Kinh nói chiếc máy bay rơi là loại phản lực chiến đấu J-8 do Trung Quốc sản xuất dựa theo máy bay MiG-21 của Nga.

Trong những tháng đầu năm 2013, một chiếc Su-27 của Trung Quốc đã gặp nạn ở tỉnh Sơn Đông khiến phi công thiệt mạng và phi cơ cháy. Nắp kính khoang lái đã bật, dấu hiệu chứng tỏ các phi công đã thoát ra ngoài, nhưng các nhà điều tra chưa rõ nguyên nhân khiến họ tử nạn.

Theo Hồng Duy

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...