Phi công bị bắt vì say rượu khi điều khiển máy bay

Máy bay hãng United Airlines. Ảnh: Wiki.
Máy bay hãng United Airlines. Ảnh: Wiki.
Hai phi công của hãng United Airlines bị bắt ở Scotland vì nghi ngờ đã uống rượu trước khi họ điều khiển một máy bay chở khách đến Mỹ.

Theo Reuters, cảnh sát Scotland cho biết hai người đàn ông, 35 và 45 tuổi, bị giam giữ theo điều khoản quy định về phi công làm nhiệm vụ có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép trong luật Đường sắt và An toàn Giao thông.

Các phi công bị bắt giữ trong buồng lái ngay trước khi chuyến bay đến New Jersey, Mỹ lúc 8h GMT (15h giờ Hà Nội) ngày 27/8 chuẩn bị khởi hành. Hai người dự kiến xuất hiện tại tòa án ở Paisley, gần Glasgow, Scotland, vào hôm nay.

Chuyến bay từ Glasgow đến sân bay Newark, New Jersey, chở 141 hành khách, cuối cùng cất cánh muộn gần 10 giờ với một phi hành đoàn mới, hãng hàng không cho biết.

Hãng United nói rằng hai phi công trên đã bị đình chỉ công tác. "Chúng tôi đang hợp tác với giới chức và sẽ tiến hành điều tra riêng", phát ngôn viên Erin Benson nói.

"Sự an toàn của khách hàng là ưu tiên cao nhất của chúng tôi", bà nói thêm.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG