Phi công mặc đồ bảo hộ, đưa 240 người Mỹ từ Vũ Hán về nước

Phi công mặc đồ bảo hộ trên chuyến bay đưa 240 công dân Mỹ từ Vũ Hán về nước. Ảnh: AP
Phi công mặc đồ bảo hộ trên chuyến bay đưa 240 công dân Mỹ từ Vũ Hán về nước. Ảnh: AP
TPO - Chuyến bay chở 240 công dân Mỹ từ Vũ Hán về nước đã bất ngờ phải chuyển địa điểm hạ cánh từ sân bay Ontario (bang California) đến một sân bay quân sự gần đó.

Theo Daily Mail, chính phủ Mỹ hôm qua, 28/1, đã điều máy bay đưa các nhà ngoại giao cùng công dân Mỹ từ Vũ Hán (Trung Quốc) về nước trong bối cảnh dịch viêm phôi do virus corona đang lan rộng.

Máy bay chở 240 người Mỹ rời đi lúc sáng sớm tại sân bay quốc tế Tianhe Vũ Hán (giờ địa phương) và dừng lại tiếp nhiên liệu ở Neo (Alaska).

Phi công mặc đồ bảo hộ, đưa 240 người Mỹ từ Vũ Hán về nước ảnh 1

Máy bay tiếp nhiên liệu ở Alaska. Ảnh: Getty

Điểm đến dự kiến của máy bay là sân bay Ontario (Mỹ). Nhưng vào cuối ngày, phi công được thông báo chuyển địa điểm hạ cánh đến căn cứ không quân March ở Riverside.

Giám sát viên hạt San Bernardino - nơi đặt sân bay Ontario, ông Curt Hagman nói: “Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) chỉ thông báo cho chúng tôi rằng máy bay sẽ hạ cánh ở căn cứ March. Trước đó, chúng tôi đã chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất.”

Nguyên nhân khiến máy bay phải đổi địa điểm hạ cánh hiện chưa được tiết lộ.

Phi công mặc đồ bảo hộ, đưa 240 người Mỹ từ Vũ Hán về nước ảnh 2

Sân bay Ontario "đã chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất". Ảnh: Getty

Khi máy bay dừng lại để tiếp nhiên liệu ở Alaska, các hành khách sẽ làm thủ tục hải quan và được sàng lọc bởi CDC.

Sau đó, 240 hành khách lên máy bay để tiếp tục hành trình.

Các quan chức tại sân bay quốc tế Ontario cho biết cơ sở này đã chuẩn bị sẵn nhà tạm trú để các hành khách lưu lại trong 2 tuần, nếu CDC quyết định rằng việc này là cấn thiết.

Cách đây khoảng 10 năm, sân bay quốc tế Ontario được chính phủ Mỹ chỉ định để tiếp nhận người Mỹ hồi hương trong trường hợp khẩn cấp.

“Nhân viên sân bay đã được đào tạo để xử lý tình huống khẩn cấp. Chuyến bay từ Trung Quốc đáng nhẽ sẽ là lần đầu tiên sân bay được sử dụng cho mục đích này”, ông David Wert, phát ngôn viên hạt San Bernardino cho biết.

Tính đến hết ngày 28/1, Trung Quốc có 5.974 người nhiễm corona virus mới, ở tất cả 31 tỉnh thành của nước này, trong đó có 132 ca tử vong.

Dịch bệnh này cũng đã tràn qua hơn 15 quốc gia khác, bao gồm Pháp, Đức, Mỹ, Canada và các nước láng giềng của Trung Quốc.

Nhiều thành phố, bao gồm Vũ Hán, đã bị đóng cửa với hi vọng kiềm chế sự lây lan của loại virus chết người.

Mỹ và Nhật Bản là hai quốc gia đầu tiên đưa công dân bị mắc kẹt tại Vũ Hán về nước.

Ấn Độ trước đó cũng đã gửi yêu cầu tới Bắc Kinh để được tiến hành sơ tán công dân nước này khỏi vùng dịch.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG