Phi công nói đùa sẽ làm rơi máy bay chở cựu Thủ tướng Thái Lan

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.
TPO - Dailymail hôm 13/6 đưa tin, hãng hàng không giá rẻ Nok Air của Thái Lan đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi một phi công của họ nói đùa với bạn rằng sẽ làm rơi máy bay chở cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Một phi công chụp bức ảnh bà Yingluck đi cùng con trai lên một chiếc máy bay của hãng Nok Air rồi đăng tải vào một nhóm trò chuyện qua mạng xã hội. Dưới bức ảnh có viết: “Đây là nạn nhân trên chuyến bay”.

Một trong những phi công khác là bạn của anh này sau đó bình luận: “Ồ, vậy hãy làm đi”. Một người khác trong nhóm trả lời: “Hãy làm CFIT” (CFIT là thuật ngữ hàng không ám chỉ làm rơi máy bay có kiểm soát).

Bức ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại nhanh chóng được lan truyền khắp mạng xã hội gây nên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ hãng Nok Air.

Giám đốc điều hành Nok Air, ông Patee Sarasin giận dữ viết trên trang Twitter: “Hành động này không thể chấp nhận được. Tôi sẽ gọi điện cho bà Yingluck và xin lỗi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho vụ này”.

Trên trang Facebook của bà Yingluck, bà hi vọng đây là một ví dụ của việc “không bao giờ đem thái độ cá nhân sử dụng vào dịch vụ chuyên nghiệp. Đặc biệt là khi nó liên quan tới tính mạng và an ninh”.

Bà Yingluck trở thành nữ thủ tướng của Thái Lan sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử năm 2011. Tuy nhiên, chính phủ của bà đã bị quân đội lật đổ vào tháng 5/2014 sau một thời gian dài Thái Lan rơi vào bất ổn chính trị.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.