Phi công Syria rơi ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được cứu sống

Nhóm cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ đến gần phi cơ bị rơi. Ảnh: Reuters.
Nhóm cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ đến gần phi cơ bị rơi. Ảnh: Reuters.
Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy phi công trên chiếc chiến đấu cơ của Syria bị rơi hôm qua và đưa người này đến bệnh viện.

Phi công 56 tuổi tên là Mehmet Sufhan hôm nay được nhóm cứu hộ của Thổ Nhĩ Kỳ tìm thấy, Reuters dẫn tin từ người phát ngôn của bệnh viện ở khu vực Hatay, cho biết.

Ông Sufhan không gặp nguy kịch dù bị rạn xương sống, theo nhân viên của bệnh viện. Phi công này đã nhảy dù khi chiến đấu cơ quân sự bị rơi gần biên giới giữa Syria với Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết phi cơ, có thể là mẫu MIG-23, rơi gần thị trấn Samandag thuộc tỉnh Hatay.

Theo hãng tin Dogan, ông Sufhan được tìm thấy ở địa điểm cách hiện trường máy bay rơi khoảng 40 km. Hiện nhà chức trách chưa rõ nguyên nhân máy bay rơi, do bị tấn công hay do trục trặc kỹ thuật.

Trước đó, phiến quân Hồi giáo Ahrar al-Sham có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda, đang chiến đấu chống chính phủ Syria, tuyên bố máy bay bị bắn. Ahrar al-Sham đã đăng tải một đoạn video trên mạng xã hội Twitter cho thấy cảnh máy bay "bị ngắm bắn".

Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu dẫn lời Ahmed Karaali, phát ngôn viên cho Ahrar al-Sham, nói máy bay bị các lực lượng đối lập bắn rơi khi đang dội bom tỉnh Idlib, phía bắc Syria.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.