Phi công trên chiếc F-16 rơi ở Mỹ là tướng Iraq

Khói bốc lên từ hiện trường rơi máy bay F-16
Khói bốc lên từ hiện trường rơi máy bay F-16
TPO - Theo RT, phi công của chiến đấu cơ F-16 rơi hôm 24/6 ở Arizona, Mỹ được xác định là Chuẩn tướng Rafid Mohammed Hassan của Iraq.

Ông Hassan sống ở Mỹ được 4 năm. Ông đang tham gia chương trình đào tạo quốc tế tại Tucson cùng với 40 học viên đến từ các nước Iraq, Singapore, Ba Lan, Na Uy, Đan Mạch, Oman, Bỉ và Hà Lan, phát ngôn viên của lực lượng Không quân Vệ binh Quốc gia tại Arizona cho biết.

Hiện vẫn chưa rõ số phận vị tướng này. Việc tìm kiếm vẫn đang được tiến hành tại hiện trường tai nạn.

Chiến đấu cơ F-16 của lực lượng Không quân Vệ binh Quốc gia Mỹ đã phát nổ và rơi tại Douglas, bang Arizona, miền tây nước Mỹ vào khoảng 20h ngày 24/6 (giờ địa phương).

Chiếc máy bay rơi trúng đường ống dẫn khí làm bùng lên đám cháy lớn khiến toàn bộ hộ dân gần đó phải sơ tán.

Chiếc máy bay cất cánh từ căn cứ không quân Tucson, cách hiện trường vụ tai nạn ở Douglas 8 dặm về phía bắc.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG