Phi hành đoàn toàn nữ trên chuyến bay của Brunei

Phi hành đoàn toàn nữ trên chuyến bay mang số hiệu BI081 của hãng hàng không Royal Brunei Airlines. Ảnh: Independent.
Phi hành đoàn toàn nữ trên chuyến bay mang số hiệu BI081 của hãng hàng không Royal Brunei Airlines. Ảnh: Independent.
Lần đầu tiên hãng hàng không Royal Brunei Airlines có một phi hành đoàn toàn nữ lái chiếc máy bay từ Brunei đến Ả rập Xê út. Điều đặc biệt nữa là chiếc máy bay đáp xuống Ả rập Xê út - một đất nước mà ở đó phụ nữ thậm chí không được lái ô tô.

Để kỷ niệm ngày Quốc khánh Brunei, cơ trưởng Sharifah Czarena Surainy và 2 cơ phó là Dk Nadiah Pg Khashiem và Sariana Nordin của hãng hàng không Royal Brunei Airlines đã lái một chiếc máy bay Dream Liner mang số hiệu BI081 xuất phát từ Brunei đến Jeddah ở Ả rập Xê út vào hôm 23/2.

Sự kiện này diễn ra chỉ hơn 3 năm sau khi cơ trưởng Sharifah Czarena Surainy trở thành nữ cơ trưởng đầu tiên của Royal Brunei Airlines. Hãng này cũng cam kết sẽ tuyển nhiều hơn nữa nữ giới vào ngành để tạo thêm cơ hội mở rộng ngành nghề cho phụ nữ.

Trong khi đó, tại Ả rập Xê út, người phụ nữ vẫn bị hạn chế ở nhiều mặt, trong đó có việc bị cấm lái ô tô. Mặc dù không có đạo luật cụ thể nào cấm phụ nữ ở Ả rập Xê út lái xe, nhưng họ không được thi bằng lái xe và sẽ bị bắt nếu bị phát hiện lái ô tô.

Cũng tại Ả rập Xê út, bắt đầu từ năm ngoái, người phụ nữ mới lần đầu tiên được tham gia ứng cử và được phép đi bỏ phiếu.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.