Phiến quân Al Nusra phản công Syria, 150 người thương vong

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Phiến quân Al Nusra đã tổ chức đợt pháo kích quy mô lớn nhằm vào thành phố Aleppo của Syria. Theo thông tin ban đầu, khoảng 40 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương.

Hãng RIA Novosti dẫn thông báo của Trung tâm giám sát ngừng bắn của Nga ở Syria cho biết, cuộc tấn công của phiến quân Al Nusra vào sáng ngày hôm qua (4/6) đã phá hủy đồn cảnh sát và một số khu dân cư.

Ít nhất 40 người thiệt mạng, khoảng 100 người khác bị thương, trong đó bao gồm dân thường, cảnh sát và quân đội.

Đại diện Trung tâm giám sát ngừng bắn của Nga khẳng định, 1000 tay súng đã tấn công bất ngờ vào các vị trí quân đội Syria đóng ở phía tây nam Aleppo.

Trước khi thực hiện tấn công, nguồn tin quân sự Nga đã thông báo cho chính quyền Damascus về sự hiện diện của hơn 2.000 phiến quân khủng bố ở phía Bắc thành phố Aleppo.

Trung tâm trên ra tuyên bố khẳng định: "Hơn 2.000 phiến quân thuộc các tổ chức khủng bố khác nhau và các nhóm được gọi là 'đối lập ôn hòa' đã tập trung tại khu vực Sheikh Maqsoud," phía Bắc Aleppo.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.