Phiến quân Al-Qaeda chiếm giữ sân bay từ quân đội Syria

Bản đồ sân bay quân sự Abu Duhur tại Syria (ảnh: VOA).
Bản đồ sân bay quân sự Abu Duhur tại Syria (ảnh: VOA).
Đài truyền hình nhà nước Syria ngày 9/9 đưa tin phiến quân hồi giáo do Al-Qaeda cầm đầu đã khống chế hoàn toàn sân bay quân sự Abu Duhur tại tỉnh Idlib, tại phía tây bắc nước này, từ tay quân đội chính phủ.

Quân đội chính phủ đã ban bố lệnh rút khỏi sân bay trên vào ngày 9/9 sau khi bị lực lượng Hồi giáo cực đoan bao vây trong vòng gần 2 năm qua.

Cơ quan Giám sát nhân quyền Syria, có trụ sở tại Anh, cho biết liên minh phiến quân Al-Qaeda và các nhóm Hồi giáo gần như kiểm soát hoàn toàn sân bay sau khi kiểm soát cả thành phố Idlib cùng một vài vùng lân cận vào đầu năm nay.

Đây là diễn biến mới nhất về hoạt động của phiến quân Hồi giáo trên khắp lãnh thổ Syria và khiến dư luận không khỏi hoài nghi về khả năng tồn tại lâu dài của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Khoảng 25.000 người đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến tại Syria trong vòng gần 5 năm qua  và hơn 4 triệu người buộc phải rời bỏ Syria để di cư sang các quốc gia láng giềng và đến châu Âu trong nhiều tuần qua.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.