Nigeria

Phiến quân Boko Haram dùng dao tàn sát hàng chục người

Nhóm khủng bố Boko Haram thường đến các ngôi làng, tàn sát người dân và đốt nhà
Nhóm khủng bố Boko Haram thường đến các ngôi làng, tàn sát người dân và đốt nhà
TPO - Phiến quân Boko Haram đã dìm 3 ngôi làng ở đông bắc Nigeria trong "biển máu" khi sát hại hàng chục người bằng dao.

Tờ RT dẫn một nguồn tin địa phương cho biết, có ít nhất 30 người bị sát hại và 20 khác bị thương khi phiến quân Boko Haram tấn công 3 ngôi làng Warwara, Mangari và Bura-Shika ở bang Borno, ở đông bắc Nigeria. “Hầu hết nạn nhân bị phiến quân chém chết, các vết thương đều do dao gây nên”, nguồn tin cho biết.

Cũng theo nguồn tin, Boko Haram sát hại 20 người tại làng Warwara, 6 người ở Bura-Shika và 4 người ở Mangari.

Vụ thảm sát xảy ra hôm 12/12 nhưng tới hôm nay giới chức chính quyền mới nhận được thông tin do các vụ tấn công của Boko Haram ở khu vực.

Theo Chỉ số Khủng bố Toàn cầu do Viên Kinh tế và Hòa bình công bố mới đây, nhóm khủng bố Boko Haram ở Nigeria đã giết hại 6.644 người, nhiều hơn cả tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) với 6.073 người.

Gần đây, Boko Haram tập trung các cuộc tấn công vào khu vực đông bắc Nigeria.  

Người dân địa phương cho biết các vụ tàn sát này nhằm trả đũa cho các cuộc tấn công nhằm vào phiến quân Boko Haram do tướng Tukur Yusuf Buratai chỉ đạo.

Tuần trước, Boko Haram cũng đã sát hại dã man 14 người ở ngôi làng Kamuya, quê ngoại của tướng Tukur Yusuf Buratai.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG