Phiến quân Hồi giáo thảm sát 70 người tại Cameroon

Các tay súng Boko Haram. Ảnh: France 24
Các tay súng Boko Haram. Ảnh: France 24
TPO - BBC đưa tin, ngày 4/2, nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram đã thảm sát ít nhất 70 người trong một cuộc tấn công vào thị trấn Fotokol, gần biên giới với Nigeria.

Các quan chức địa phương cho biết, nhiều tay súng đã ồ ạt xông vào thị trấn, tấn công các dân thường trong nhà và một nhà thờ ở đây. Chúng tôi châm lửa đốt nhiều tòa nhà.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AFP (Pháp), cư dân tại Fotokol kể lại, nhóm phiến quân tàn sát thô bạo.

“Boko Haram đã gây ra nhiều thiệt hại ở đây sáng nay (4/2). Chúng giết hàng chục người”. Umar Babakalli, một cư dân nói.

Nhà thờ chính trong thị trấn cũng bị bọn chúng châm lửa đốt. Lực lượng quân đội Cameroon với sự hỗ trợ của lực lượng Chad sau đó đã tới đẩy lùi nhóm phiến quân.

Boko Haram thường xuyên tiến hành các cuộc nổi dậy ở Nigeria và các nước lân cận khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Ngày 3/2, quân đội Chad đã tiêu diệt hơn 200 phiến quân trong trận giao chiến giành lại thị trấn Gamboru, bang Borno (Nigeria). Quân đội Chad đã gia nhập cùng Nigeria và Cameroon để chống lại nhóm phiến quân tàn bạo. 

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.