Phiến quân IS bắt giam hơn 30 giáo viên ở Iraq

IS đang thi hành chính sách kiểm soát gắt gao tại Mosul. Ảnh: Reuters
IS đang thi hành chính sách kiểm soát gắt gao tại Mosul. Ảnh: Reuters
Hơn 30 giáo viên ở Mosul, Iraq đã bị bắt giam khi từ chối dạy theo giáo án của Nhà nước Hồi giáo (IS).

Trước khi bị bắt, các giáo viên bị buộc thôi việc và được thay thế bằng những người chấp nhận dạy theo chương trình do các "chuyên gia giáo dục" tổ chức này đưa ra, hãng thông tin ARA của chính phủ Syria hôm qua cho biết.

Giáo án mới của IS nhấn mạnh vào mục đích tuyên truyền hệ tư tưởng Hồi giáo, chuẩn bị cho "thế hệ tương lai" một nền tảng tôn giáo vững chắc. Các môn cơ bản như toán học, hóa học, sinh học và vật lý bị xỏa bỏ và thay vào đó là các tư tưởng thánh chiến và đạo luật Sharia hà khắc.

Kể từ năm ngoái IS cũng bắt các trường Công giáo ở tỉnh Nineveh và Mosul phải đổi tên, các môn học tiếng Syriaque và Công giáo đều bị cấm.

L'Express dẫn lời kể của các cư dân địa phương cho biết kể từ khi Mosul rơi vào tay IS hồi tháng 6/2014, cuộc sống của người dân trong thành phố trở nên khó khăn. Phiến quân thi hành chính sách kiểm soát gắt gao, giao thông đi lại bị hạn chế, quyền tự do tôn giáo bị cấm đoán, giá cả tăng vọt, khiến nhiều người phải bỏ trốn khỏi thành phố.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.