Phiến quân IS bất ngờ phóng thích 350 người Yazidi

Khoảng 350 thành viên bộ tộc Yazidi được trả tự do (Ảnh: BBC)
Khoảng 350 thành viên bộ tộc Yazidi được trả tự do (Ảnh: BBC)
TPO - Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa bất ngờ phóng thích khoảng 350 thành viên của bộ tộc thiểu số Yazidi tại miền bắc Iraq.   

Theo BBC, ngày 17/1, các quan chức Kurd tiếp nhận khoảng 350 thành viên của bộ tộc thiểu số Yazidi được IS vừa phóng thích tại địa điểm gần thành phố Kirkuk, miền bắc Iraq và đưa họ đến nơi an toàn.

Hiện vẫn chưa rõ tại sao IS lại bất ngờ phóng thích những người này.

Hầu hết những người được thả đều là những người già hoặc sức khỏe không tốt. Nhiều người đã được đưa tới các trung tâm y tế để điều trị.

Khodr Domli, một nhà hoạt động nhân quyền, cho hay: “Một số người bị thương, một số khác bị khuyết tật và nhiều người khác bị tâm thần hoặc mắc bệnh tâm lý. Những người đàn ông và phụ nữ này bị IS bắt giữ tại thành phố Mosul”.

Ban đầu, nhiều người còn lo sợ rằng họ bị nhóm phiến quân ép lên xe bus đưa đi hành quyết, song, họ được đưa tới một địa điểm rồi thả tự do.

IS tấn công vào cộng đồng thiểu số Yazidi hồi năm ngoái, giết hại và bắt giữ hàng ngàn người.

Nhiều ngôi làng của người Yazidi vẫn nằm dưới sự kiểm soát của IS. Nhiều cô gái trẻ hoặc phụ nữ bị ép kết hôn hoặc bắt làm nô lệ.

Theo ước tính, có khoảng 3.000 phụ nữ và trẻ em Yazidi vẫn đang bị IS giam giữ.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.