Phiến quân IS bất ngờ phóng thích hàng chục con tin

Một cụ già thuộc bộ tộc Yazidi được IS phóng thích tại Iraq hồi tháng 1/2015. Ảnh: NYDailyNews
Một cụ già thuộc bộ tộc Yazidi được IS phóng thích tại Iraq hồi tháng 1/2015. Ảnh: NYDailyNews
TPO - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa phóng thích 37 người lớn tuổi Assyrian theo Cơ Đốc Giáo – nằm trong số hơn 200 người bị nhóm phiến quân này bắt giữ hồi tháng 2 tại miền đông bắc Syria, hai nhóm giám sát nhân quyền cho biết ngày 7/11.

Reuters dẫn nguồn tin từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho hay, các trưởng lão thuộc bộ tộc Arab đã đứng ra đàm phán với các chiến binh cực đoan cho lần phóng thích này.

Theo Mạng lưới Nhân quyền Assyrian, các con tin trên đã được trở về thị trấn Tel Tamer và trong tình trạng sức khỏe tốt. Một bức ảnh được đăng tải cho thấy trong số những người được giải cứu có một phụ nữ bật khóc.

Trong một tuyên bố, nhóm cực đoan cho biết đã phóng thích 88 người và các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục để đảm bảo quyền tự do cho 124 người còn lại.

Các vụ bắt giữ diễn ra hồi tháng 2/2015 khi IS chiếm giữ hơn chục ngôi làng hẻo lánh của người Assyrian theo Cơ Đốc Giáo gần thành phố Hasaka. IS tấn công khu vực trên sau khi các lực lượng người Kurd tấn công nhóm này tại nhiều nơi ở miền đông bắc Syria. Sau khi bị IS tấn công, hàng trăm người theo tôn giáo trên buộc phải tháo chạy sang các khu vực khác.

Cũng theo báo cáo từ hai nhóm giám sát trên, phiến quân IS đã giết hại 3 người Assyrian hồi tháng trước.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.