Phiến quân IS mất kiểm soát hàng ngàn km2 ở Syria

Phiến quân IS mất kiểm soát hàng ngàn km2 ở Syria
TPO - Nhà nước Hồi giáo ba tuần qua đánh mất 3.000 km2 lãnh thổ ở Syria, đồng thời 600 tay súng thuộc tổ chức cũng bỏ mạng.

Phát biểu tại Hội nghị các Bộ trưởng thảo luận về tình hình ở Libya, Syria, Yemen và Ukraine tại Paris hôm 13/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, trong ba tuần qua, phiến quân IS đã bị mất kiểm soát khoảng 3000 km2 trên lãnh thổ Syria, 600 chiến binh bỏ mạng.

Ngoại trưởng Mỹ cũng lưu ý rằng, hoạt động chống IS sẽ được tăng cường.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ đưa ra trong thời điểm giới chức quân sự và tình báo khu vực Trung Đông nhận định các phần tử khủng bố IS có thể sẽ rút bớt lực lượng từ Syria, Iraq để chuyển căn cứ sang Libya nhằm tránh các chiến dịch không kích của Nga và phương Tây.

Nguồn tin trên cho biết sau khi chiếm giữ các vùng lãnh thổ rộng lớn ở Syria và nước láng giềng Iraq hồi năm 2013 và 2014, IS đã tuyển mộ hàng nghìn tay súng dọc khu vực ven biển của Libya, nơi IS đã kiểm soát thành phố Sirte và tấn công các cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại đây.

MỚI - NÓNG