Phiến quân IS sát hại 5 cảnh sát Iraq

Nhà máy lọc dầu Baiji nhìn từ xa.
Nhà máy lọc dầu Baiji nhìn từ xa.
TPO - Reuters ngày 17/6 đưa tin, nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã sát hại 5 cảnh sát Iraq trong cuộc tấn công nhằm giải cứu các chiến binh bị mắc kẹt tại Tal Albu Jarad gần nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này.

Một quan chức của trung tâm chỉ huy an ninh khu vực cho biết, việc các phần tử nổi dậy tấn công làng Tal Albu Jarad là một phần của kế hoạch giành quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu Baiji.

Sau khi nhận được tiếp viện, các tay súng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã chiếm được 3 khu vực trong thị trấn Baiji gần nhà máy lọc dầu.

Chính phủ Iraq đang tập trung vào 2 khu vực chính nhằm nới lỏng sự kìm kẹp của IS là Baiji ở phía bắc và Anbar ở phía tây nước này. IS hiện đang chiếm giữ 1/3 số nhà máy sản xuất dầu của Iraq và một vùng lãnh thổ lớn của nước láng giềng Syria.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.