Phiến quân Libya đánh cắp số lượng vũ khí hóa học 'khổng lồ'

Phiến quân Libya có trong tay một lượng khổng lồ vũ khí hóa học
Phiến quân Libya có trong tay một lượng khổng lồ vũ khí hóa học
TPO - Các chiến binh cực đoan ở Libya đã đánh cắp một lượng lớn khí độc sarin. Đây là loại vũ khí hóa học bị Liên Hợp Quốc liệt vào danh sách vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tờ Sputnik hôm nay đưa tin, các chiến binh cực đoan đã đánh cắp “một lượng khổng lồ” vũ khí hóa học sarin từ một nhà kho ở miền nam Libya sau đó vận chuyển chúng về các thành phố phía bắc trong đó có thủ đô Tripoli.

Thông tin này được ông Ahmed Gaddaf al-Dam, phụ tá thân cận và cũng là họ hàng của cố lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Asharq Al-Awsat hôm 17/12.

Ông Ahmed Gaddaf al-Dam cho biết thêm, loại vũ khí hóa học này lần đầu tiên được phiến quân sử dụng vào năm 2014 nhưng một số nước phương Tây “ngoảnh mặt làm ngơ”.

Khí sarin còn được gọi là GB thuộc loại chất độc thần kinh, là một trong những chất độc hóa học nguy hiểm nhất mà con người biết đến.

Các chất độc thần kinh bao gồm tabun, sarin và soman đều vô cùng độc hại nhưng lại không tồn tại lâu trong môi trường.

Khí sarin tinh khiết không màu, không mùi, linh động, dễ dàng lan nhanh trong không khí. Chỉ cần 1 lượng rất nhỏ 0,5mg có thể gây chết người. Độc tính của sarin cao gấp 500 lần chất độc cyanide.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG