Phiến quân liên quan đến IS hành quyết binh sỹ Philippines

Một số thành viên của nhóm phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines.
Một số thành viên của nhóm phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines.
TPO - Một binh sỹ Philippines bị phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc tuần trước đã bị hành quyết, quân đội nước này xác nhận hôm 23/4.

Thông tin trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng quân đội Philippines tiêu diệt 3 thành viên của nhóm phiến quân Abu Sayyaf (nhóm từng thề sẽ trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)).

Chuẩn tướng Cirilito Sobejana, chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Sulu cho biết, thi thể của Trung sỹ Anni Siraiji thuộc Tiểu đoàn Bộ binh số 32 được tìm thấy ở thị trấn Patikul ở Sulu.

Cũng theo ông Sobejana, rất có thể Trung sỹ Siraiji bị bắt cóc và hành quyết vì anh tham gia chương trình sáng kiến hòa bình ở Sulu.

“Anh ấy tham gia vào những nỗ lực giành lấy hòa bình. Anh ấy thậm chí còn chưa là một chiến binh. Siraiji có nhiệm vụ làm đầu mối đàm phán hòa bình vì là người Tausog (hầu hết phiến quân Abu Sayyaf đều là người Tausog)”, ông Sobejana nói.

Trước đó, cùng ngày 23/4, quân đội Philippines tuyên bố đã tiêu diệt 3 phiến quân Abu Sayyaf ở hòn đảo du lịch Bohol, nơi chúng lẩn trốn sau khi định bắt cóc du khách nhưng không thành.

Một nhóm khoảng 10 phiến quân Abu Sayyaf đã thâm nhập vào Bohol tháng này. Các nước phương tây thậm chí đưa ra cảnh báo du lịch đối với công dân muốn tới thăm hòn đảo này. Sáu trong số chúng đã bị tiêu diệt hôm 11/4, 1 tên bị tiêu diệt tuần trước, trong số đó có một thủ lĩnh, kẻ bắt cóc và sát hại nhiều du khách người Đức và Canada những tháng gần đây, nguồn tin quân sự Philippines cho biết.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG