Phiến quân Taliban hành quyết cảnh sát Afghanistan

Các tay súng Taliban.
Các tay súng Taliban.
TPO - Giới chức Afghanistan ngày hôm qua (13/4) cho biết, phiến quân Taliban đã tấn công một đồn cảnh sát ở miền Đông nước này, sát hại 18 người, trong đó một số nạn nhân bị hành quyết dã man.

Theo Press TV, sự việc xảy ra vào ngày 10/4 vừa qua tại tỉnh Badakhshan, miền Đông  Afghanistan. Khoảng 250 tay súng Taliban được trang bị vũ khí đã đã bao vây và chiếm đóng một trụ sở cảnh sát.

“18 cảnh sát đã thiệt mạng, trong đó có 8 người bị chặt đầu,” ông Naweed Frotan, phát ngôn viên của thống đốc tỉnh Badakhshan cho biết.

Hiện vẫn còn 12 cảnh sát mất tích. Nhiều khả năng những người này đã bị phiến quân bắt giữ làm con tin. “Chúng tôi đang gấp rút tìm kiếm những cảnh sát mất tích", ông Naweed Frotan nói thêm.

Trước đó, giới chức xác nhận có tổng cộng 33 cảnh sát thiệt mạng, bị thương và mất tích trong vụ tấn công kể trên.

Ông Sakhidad Haider, phụ tá cảnh sát trưởng tỉnh Badakhshan cho biết khoảng 20 tay súng Taliban cũng đã bỏ mạng trong cuộc tấn công.

Vụ tấn công xảy ra vào thời điểm quân đội Afghanistan đang  tiến hành chiến dịch chống Taliban quy mô lớn.

Theo Theo Press TV
MỚI - NÓNG