Phiến quân Taliban xả súng tại tòa án, hơn 70 người thương vong

Nạn nhân của vụ tấn công bao gồm cả các cảnh sát và công tố viên tòa án.
Nạn nhân của vụ tấn công bao gồm cả các cảnh sát và công tố viên tòa án.
TPO - Ít nhất 10 người đã thiệt mạng cùng 66 người khác bị thương khi một nhóm phiến quân Taliban tấn công trụ sở một tòa án ở miền Bắc Afghanistan vào hôm qua (9/4).

Theo AFP, vụ tấn công xảy ra tại thành phố Mazar-i-Sharif, thủ phủ tỉnh Balkh, miền Bắc Afghanistan. 

“Trưa nay (9/4), 4 tay súng mặc quân phục đã tiến vào trụ sở một tòa án nằm trong khu nhà phức hợp ở Mazar-i-Sharif. Các đối tượng này này đã xả súng và ném lựu đạn vào những người ở trong trụ sở”, ông Abdul Raziq Qaderi, cảnh sát trưởng tỉnh Balkh cho biết.

Các nhân chứng cho biết, họ nghe thấy những tiếng nổ trong trụ sở tòa án, sau đó là lửa khói bốc lên ngùn ngụt.

Cũng theo các nhân chứng, những kẻ tấn công được trang bị áo giáp chống đạn và đấu súng dữ dội với lực lượng an ninh Afghanistan.

Phải mất tới 6 giờ đồng hồ, lực lượng an ninh Afghanistan mới bắt giữ được 4 tay súng kể trên.

Vụ tấn công khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 66 người khác bị thương. Được biết, trong số các nạn nhân thiệt mạng có 5 cảnh sát.

“Trong số các nạn nhân bị thương có cảnh sát, công tố viên, nhân viên tòa án, phụ nữ và trẻ em. Hiện tại, 1 người đang trong tình trạng nguy kịch", Noor Mohammad Faiz, một bác sĩ ở bệnh viện địa phương cho biết.

Hiện nhóm phiến quân Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Theo Theo Channelnewsasia
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.