Phiên tòa xử ông Saddam ngừng tới tháng 10

Phiên tòa xử ông Saddam ngừng tới tháng 10
Phiên tòa xử cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein ngừng tới 16 tháng Mười. Lúc đó, một phán quyết sẽ được công bố.
Phiên tòa xử ông Saddam ngừng tới tháng 10 ảnh 1

Ông Saddam Hussein đã không xuất hiện trước tòa trong ngày cuối

Ông Saddam đã không xuất hiện trước tòa trong ngày xử cuối cùng hôm thứ Năm.

Phe công tố muốn khép ông và hai trong số bảy bị cáo khác tội tử hình với cáo buộc họ đã phạm tội ác chống lại loài người. Tất cả số này đã bác bỏ lời buộc tội.

Hôm thứ Tư, ông Saddam nói với Tòa rằng trong trường hợp bị kết án tử hình ông muốn bị bắn chứ không bị treo cổ.

Lý do là vì bắn thì phù hợp với một nhân vật thuộc ngạch quân sự như ông hơn.

Ông cũng chỉ trích rằng ông đã bị cưỡng bức tới tòa dù đang ốm.

Saddam Hussein sẽ còn phải ra tòa hôm 21 tháng Tám để xử vụ thảm sát người Kurd ở Iraq vào những năm 1980 trong chiến dịch Anfal.

Tẩy chay phiên tòa

Hai bị can đã ra trước tòa trong hôm thứ Năm. Cựu Phó tổng thống Taha Yassin Ramadan, một trong số hai người, đã từ chối chấp nhận luật sư do tòa chỉ định.

"Tôi không biết ông luật sư này, ngay cả tên ông ta cũng không biết".

Bị can thứ hai là Awad Hamad al-Bandar, cựu Chánh án tòa án Iraq.

Chủ tọa phiên tòa Raouf Abdel Rahman một lần nữa chỉ trích luật sư bào chữa vì đã vắng mặt.

Các luật sư của Saddam Hussein đang tẩy chay phiên tòa để đòi hỏi tăng cường an ninh sau khi ba đồng nghiệp của họ thiệt mạng và các luật sư thay thế đã được nêu danh.

Ông Rahman nói: "Các luật sư này nay ngồi ở nước ngoài, đưa ra các thông cáo chính trị trên các đài truyền hình để lấy danh tiếng. Thái độ đó sẽ ảnh hưởng tới các bị can".

"Đây là một vụ hình sự, chứ không phải chính trị".

Đa số các luật sư của Saddam Hussein nay có mặt tại thủ đô Amman của Jordanie.

Phiên tòa xử ông bắt đầu từ tháng Mười năm ngoái tại Baghdad.

Theo BBC

MỚI - NÓNG