Philippine: Phe đối lập đòi luận tội tổng thống

Philippine: Phe đối lập đòi luận tội tổng thống
Ngày 25/7, phe đối lập Philippine đã đệ trình yêu cầu luận tội Tổng thống Gloria Arroyo lên Quốc hội nước này, đồng thời dọa sẽ tổ chức biểu tình chống chính phủ nếu yêu cầu này bị bác bỏ.
Philippine: Phe đối lập đòi luận tội tổng thống ảnh 1
Tổng thống Gloria Arroyo đọc Thông điệp quốc gia tại Hạ viện Philippine

Yêu cầu luận tội Tổng thống Arroyo được đệ trình trước khi bà đọc Thông điệp quốc gia tại Hạ viện Philippine ngày hôm nay.

Phe đối lập cáo buộc bà Arroyo gian lận bầu cử và tham nhũng. Họ dọa sẽ tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn tương tự các cuộc biểu tình dẫn tới việc lật đổ chính phủ của các cựu Tổng thống Philippine như Ferdinand Marcos và Joseph Estrada trong quá khứ nếu các nghị sỹ ủng hộ bà Arroyo chiếm đa số trong Hạ viện bác bỏ hay vô hiệu hoá tiến trình luận tội này.

Đáp lại sức ép từ phe đối lập, Chính phủ Philippine đã tăng cường các biện pháp an ninh tại thủ đô Manila với việc đặt quân đội và cảnh sát trong tình trạng báo động cao nhất, đồng thời thiết lập vùng cấm bay trên bầu trời Manila.

MỚI - NÓNG