Tướng H. Esperon (ảnh) - Tổng tư lệnh quân đội Philippines, cho biết ông muốn gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng “chủ nghĩa phiêu lưu” sẽ không còn tồn tại trong quân đội, lực lượng từng đứng sau nhiều cuộc đảo chính kể từ sau khi Tổng thống Ferdinand Marcos bị lật đổ năm 1986.
Dư luận Philippines cho rằng, việc bắt giữ các sĩ quan liên quan đến kế hoạch lật đổ Tổng thống Gloria Arroyo và đưa 30 sĩ quan ra toà án binh dường như vẫn chưa xoá bỏ thông lệ.
Tại Philippines, Chính phủ thường không trừng phạt nặng những sĩ quan, binh lính quân đội liên quan đến đảo chính vì sợ sẽ kích động quân đội, gây ra nhiều diễn biến phức tạp khác.
Gần 300 sĩ quan quân đội phải ra toà án binh vì âm mưu lật đổ Tổng thống Gloria Arroyo hồi tháng 7/2003 hiện đã trở lại làm việc bình thường sau khi nhận tội.