Philippines bắt cựu tướng quân đội

Cựu tướng Jovito Palparan đã bị bắt giữ
Cựu tướng Jovito Palparan đã bị bắt giữ
TPO - Theo AP hôm nay, 12/8, lực lượng an ninh Philippines bắt giữ cựu tướng quân đội tên Jovito Palparan vốn bị truy nã từ lâu vì cáo buộc bắt cóc 2 sinh viên.

Phát ngôn viên quân sự, Trung tá Ramon Zagala cho biết, các nhân viên tình báo quân sự và Cục Điều tra Quốc gia đã bắt giữ cựu tướng lĩnh Jovito Palparan tại một nơi ẩn náu ở Manila.

Bộ trưởng Tư pháp Philippines, bà Leila de Lima, cho biết, vụ bắt giữ Palparan cho thấy Tổng thống Benigno Aquino Ill đang quyết tâm đưa những tội phạm cấp cao ra trước công lý.

Bà de Lima nói thêm, vị cựu tướng này sẽ bị đưa ra xét xử tại tòa án ở Malolos, thủ phủ tỉnh Bulacan.

Palparan, 63 tuổi, chạy trốn vào tháng 12/2011 sau khi tòa án ra lệnh bắt giữ vì cáo buộc liên quan vụ bắt cóc và mất tích của 2 sinh viên, cũng là nhà hoạt động cánh tả tên Karen Empeno và Sherlyn Cadapan ở tỉnh Bulacan năm 2006.

Hiện 2 người này vẫn chưa được tìm thấy. Trong khi đó, vị tướng đã nghỉ hưu, người chỉ huy một đơn vị quân đội trong khu vực này, phủ nhận mọi cáo buộc.

Các nhóm nhân quyền và một điều tra viên của Liên Hợp Quốc đã đổ lỗi cho lực lượng an ninh Philippines về những cái chết và mất tích của khoảng 1.000 nhà hoạt động từ năm 2001 đến năm 2010 dưới thời bà Arroyo. Vị cựu tổng thống đã để quân đội tự do trong cuộc chiến chống lại các phe đối lập.

Chính phủ của ông Aquino cho biết, họ muốn giành công lý cho các sinh viên mất tích nhằm cải thiện hồ sơ nhân quyền của Philippines sau một thập kỷ bị lạm dụng dưới thời bà Arroyo.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.