Philippines: Bắt giữ nhóm sĩ quan quân đội âm mưu đảo chính

Philippines: Bắt giữ nhóm sĩ quan quân đội âm mưu đảo chính
TP - Sáu sĩ quan quân đội và 2 người khác, trong đó có 1 luật sư, bị bắt giữ sáng 7/7 vì đã tham gia vào âm mưu đảo chính nhằm lật đổ Tổng thống Gloria Arroyo.

Các sĩ quan này bị bắt trong cùng 1 ngôi nhà được thuê ở Manila cùng với vũ khí và thuốc nổ. Nhóm này bị cáo buộc đã dẫn đầu hàng trăm binh lính chiếm một số tòa nhà ở thủ phủ tài chính của thủ đô Manila tháng 7/2003.

Kể từ đó đến nay nhóm sĩ quan này còn bị nghi ngờ liên quan đến một số vụ đánh bom ở Manila.

Tư lệnh quân đội Philippines, tướng Senga cho biết vụ bắt giữ những nhân vật chủ chốt nhất của lực lượng chống đối trong quân đội sẽ ngăn chặn được các hành động tấn công hoặc âm mưu đảo chính trong thời gian tới.

Chỉ huy lực lượng cảnh sát quốc gia, tướng Calderon cho biết các đơn vị tình báo đã theo dõi nhóm này hơn 1 tháng trước khi tiến hành bắt giữ.  

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.