Philippines buộc tội lính Mỹ

Philippines buộc tội lính Mỹ
Các công tố viên tại Philippines buộc tội 4 thủy quân lục chiến của Mỹ đã hãm hiếp một phụ nữ Philippines vào tháng 11 tại khu trước đây là căn cứ hải quân của Mỹ.

Hai lính Mỹ khác cũng có mặt tại Philippines tham gia tập trận chung được gỡ bỏ những tội này.

5 trong số 6 thuỷ quân lục chiến của Mỹ bị nghi là đã hãm hiếp một phụ nữ trong một chiếc xe tại Philippines đã bác bỏ cáo buộc trong những lời khai mà họ gửi lên toà án địa phương.

Người lính thứ sáu có tên trong vụ này không đưa ra lời khai.

Buộc tội

Hôm qua, các công tố viên chính thức đưa ra những lời buộc tội hãm hiếp đối với 4 người lính.

2 trong số các thuỷ quân lục chiến của Mỹ được gỡ bỏ các tội trạng vì có bằng chứng cho thấy họ không có mặt trong chiếc xe vào thời điểm xảy ra vụ hãm hiếp.

Người lái xe Philippines, được coi là nhân chứng quan trọng hàng đầu, bị buộc tội đồng loã.

Các lính Mỹ có mặt tại Philippines để tham gia cuộc tập trận chung kéo dài hai tuần với lính Philippines.

Đại sứ quán Mỹ tại Manila nói Hoa Kỳ vẫn cam kết rằng công lý phải được thực hiện, và họ mong đợi sẽ có quá trình xét xử công bằng, không thiên vị, và sẽ đưa ra bản án đúng đắn.

Tuy nhiên, quân đội Mỹ chưa cho biết chính thức liệu họ sẽ chuyển những người lính này cho phía Philippines giam giữ hay không.

Lính Mỹ tham gia cuộc tập trận chung này được hưởng quy chế dành cho các lực lượng đến thăm, có nghĩa là được bảo vệ đặc biệt về mặt pháp lý.

Thoả thuận này yêu cầu rằng bất cứ vụ án hình sự nào đối với quân lính Mỹ phải được giải quyết trong vòng một năm.

Vai trò của quân đội Mỹ từ lâu nay vốn đã là vấn đề gây chia rẽ tại Philippines.

Philippines trước đây vốn là thuộc địa của Mỹ và bây giờ lại là đồng minh lớn của Mỹ ở châu Á.

Tuy nhiên, ngoài một vài cuộc biểu tình lẻ tẻ, vụ việc này không gây ra ầm ỹ lớn trong công chúng, hay tạo thêm thái độ bài Mỹ tại Philippines.

MỚI - NÓNG