Philippines cam kết bảo đảm quyền tự do bay

Philippines cam kết bảo đảm quyền tự do bay
TP - Hôm 13/12, lãnh đạo Philippines, nước có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc, khẳng định sẽ bảo đảm quyền tự do bay trên vùng không phận quốc tế.

> Hàng không Nhật Bản sẽ tuân thủ vùng phòng không của Trung Quốc
> Hàn Quốc thảo luận với Trung Quốc vụ lập Vùng Xác định phòng không

“Chúng tôi nhắc lại cam kết duy trì các quy định của luật, thúc đẩy việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, và bảo đảm quyền tự do bay trên không phận quốc tế”, Tổng thống Philippines Benigno Aquino phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Cùng ngày, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono nói rằng, quan hệ tốt giữa Trung Quốc và Nhật Bản là “điều cực kỳ quan trọng đối với tương lai” của khu vực.

“Indonesia cực kỳ quan ngại trước khả năng tranh chấp bùng phát thành xung đột, và điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến tất cả các quốc gia trong khu vực”, Tổng thống Yudhoyono nói trong bài phát biểu từ Tokyo.

“Khi tranh chấp lãnh thổ đang tiếp diễn, một đường dây đối thoại cởi mở là điều quan trọng để tránh tính toán sai lầm có nguy cơ nảy sinh trong và xung quanh vùng tranh chấp”, Tổng thống Indonesia nhận định.

Trúc Quỳnh
theo BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG