Philippines cảnh báo nguy cơ ‘sói đơn độc’

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Các quan chức an ninh Philippines đã bày tỏ quan ngại về các cuộc tấn công “sói đơn độc” trong khi Đại sứ quán Australia ở Manila ban bố mức cảnh báo "đe dọa cao" đối với các chuyến du lịch tới Manila.

Động thái diễn ra hơn một tuần sau khi Philippines tuyên bố chiến thắng các phiến quân có quan hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở thành phố Marawi, miền Nam nước này.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines Arsenio Andolong bày tỏ với báo giới rằng: "Một quan ngại của chúng tôi sau chiến thắng ở Marawi là nguy cơ về các mối đe dọa đến từ những phần tử sói đơn độc".

Ông Arsenio Andolong cho hay, quân đội Philippines vẫn duy trì báo động ở mức cao sau khi Tổng thống nước này Rodrigo Duterte cho biết 5 thành phố ở Mindanao là các mục tiêu tấn công tiềm tàng của các phiến quân Hồi giáo sau khi chúng thất bại ở Marawi.

Cùng ngày, người phát ngôn Lực lượng vũ trang Philippines, Thiếu tướng Restituto Padilla cho rằng các phần tử có vũ trang ủng hộ IS đang lẩn trốn tại thành phố Marawi vẫn gây ra mối đe dọa cho những người dân quay trở về quê nhà. 

Nhận định trên được đưa ra sau khi nhà chức trách Philippines bắt giữ một phiến quân người Indonesia có vũ trang trong tuần này, và tiêu diệt 3 tay súng khác tại thành phố Marawi.

Tướng Padilla cho biết thêm giới chức Philippines đang cố gắng xác minh thông tin hiện vẫn còn hơn 30 phiến quân tiếp tục lẩn trốn dưới tầng hầm của các tòa nhà và những đường hầm.

Xung quanh các nơi trú ẩn của chúng có thể được giăng bẫy và các thiết bị nổ tự chế để ngăn quân đội tiếp cận. Theo quan chức này, giới chức Philippines đang nỗ lực “để đảm bảo không một phần tử khủng bố nào có thể chạy thoát”.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG