Philippines có thể mua thêm gạo

Philippines có thể mua thêm gạo
TP - Philippines, quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới có thể nhập thêm khoảng 800.000 tấn trong năm nay khi nạn hạn hán ở đây đang kéo dài, một quan chức ngành lương thực Philippines cho Reuters biết hôm qua.

Như vậy, trong năm nay tổng lượng gạo mà Manila nhập khẩu có thể lên đến mức kỷ lục 3,2 triệu tấn.

Philippines có thể mua thêm gạo ảnh 1
Năm nay Philippines có thể nhập thêm 800.000 tấn gạo

Nhưng theo nhận định của Reuters, sản lượng gạo của hai nước xuất khẩu lớn nhất nhì thế giới là Thái Lan và Việt Nam có thể hạn chế mức leo thang giá lương thực ở châu Á, vốn chững lại đáng kể sau đợt đấu thầu bán gạo cho Philippines lần gần đây nhất vào tháng 12-2009.

“Số lúa nông dân đang thu hái hiện nay được gieo trồng trong khoảng tháng 9 năm ngoái, thời điểm diện tích lúa trong khu vực hứng chịu nhiều trận bão lớn”, Rex Estoperez, người phát ngôn Cơ quan Lương thực Philippines (NFA) nói.

“Khi hạn hán được cho là sẽ tiếp diễn tới tháng 7, sẽ không có đủ nước phục vụ tưới tiêu trong tháng 5 và tháng 6 để đến tháng 9 có thể thu hoạch lúa đợt mới. Điều đó có nghĩa là chúng tôi phải nhập thêm khoảng 800.000 tấn bù vào sản lượng thiếu hụt”.

MỚI - NÓNG