Philippines đề nghị Trung Quốc dừng cải tạo trên biển Đông

Philippines đề nghị Trung Quốc dừng cải tạo trên biển Đông
TP - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines, ông Peter Galvez, nói rằng, việc Trung Quốc đơn phương cải tạo các bãi đá ngầm trên biển Đông là sai lầm, vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông, có thể gây ra biến cố trong khu vực vốn đã căng thẳng. 

Philippines đề nghị Trung Quốc ngừng các hoạt động xây dựng trong khu vực tranh chấp. Các bên liên quan nên tránh các hoạt động gây căng thẳng hoặc làm phức tạp tình hình tranh chấp lãnh thổ. Về việc Trung Quốc vừa quyết định tăng 10,1% ngân sách quốc phòng, ông Galvez nói rằng, có khả năng nước này tăng chi tiêu để đẩy mạnh hoạt động tái thiết trong vùng biển tranh chấp trên biển Đông. “Với ngân sách như hiện nay, họ đã làm như vậy. Với ngân sách lớn hơn, bạn có thể tưởng tượng họ có thể làm những gì”, ông Galvez nói.

* Ngày 9/3, Thủ tướng Đức Angela Merkel đang ở thăm Nhật Bản có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ở Tokyo để thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề biển Hoa Đông, biển Đông, tình hình Ukraine, và cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS). Thủ tướng Nhật Bản nói rằng, trước các hoạt động của Trung Quốc trên biển, các nước G7 cần phải có thái độ tập thể đối với nước này.

Theo Philippine Star - NHK
MỚI - NÓNG