Philippines diệt hơn 40 phiến quân Hồi giáo liên quan đến IS

Binh sĩ quân đội Philippines. Ảnh: Philstars.
Binh sĩ quân đội Philippines. Ảnh: Philstars.
Lực lượng an ninh Philippines tiêu diệt 42 phần tử Hồi giáo nghi có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo trong đợt giao tranh dài 5 ngày tại khu vực miền núi thuộc một đảo phía nam nước này.

Ba binh sĩ thiệt mạng và 11 người bị thương khi các lực lượng an ninh chiếm thành trì của một nhóm thuộc Jemaah Islamiah, mạng lưới phiến quân Hồi giáo ở Đông Nam Á, ở tỉnh Lanao del Sur.

"Binh sĩ chiếm một thành trì của khủng bố vào đêm 25/2", Reuters dẫn lời Major Filemon Tan, người phát ngôn quân đội Philippines, nói qua điện thoại từ đảo phía nam Mindanao, ước tính khoảng 42 phiến quân bị tiêu diệt. "Chúng tôi vẫn đang truy đuổi phiến quân".

Jemaah Islamiah từng có nhiều nhóm trực thuộc ở Đông Nam Á, trong đó có Malaysia, Philippines và Thái Lan, với mục đích thiết lập "đế chế" Hồi giáo tại khu vực.

Theo IBTimes, Liên Hợp Quốc, Mỹ, Anh và Australia coi Jemaah Islamiah là tổ chức khủng bố. Giới phân tích nhận định Jemaah Islamia có liên hệ với Abu Sayyaf, nhóm thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) đang hoạt động ở Philippines và Malaysia.

Quân đội Philippines hôm nay sử dụng bích kích pháo 105 mm tấn công các vị trí phiến quân. Trong khi đó, phi cơ không quân thả bom còn trực thăng phóng rocket tấn công gần thị trấn Butig, căn cứ của Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF), nhóm phiến quân Hồi giáo lớn nhất Philippines.

MILF đã tránh xa khỏi các đợt giao tranh, bắt đầu từ ngày 20/2, và giúp đỡ khoảng 8.000 người phải rời nơi ở, quân đội cho biết. Chính phủ Philippines ký thỏa thuận hòa bình với MILF từ tháng 3/2014, chấm dứt 45 năm xung đột làm hơn 120.000 người thiệt mạng.

Quân đội Philippines cũng đang truy đuổi phiến quân Abu Sayyaf ở Mindanao. Nhóm này bắt cóc một số người nước ngoài, gồm một người Nhật Bản, một người Hà Lan, hai người Canada và một người Na Uy.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.