Philippines: Hơn 1.000 người chết vì bão Durian

Philippines: Hơn 1.000 người chết vì bão Durian
TP - Ngày 3/12, quan chức cao cấp Chữ thập đỏ tại Philippines thông báo hơn 1.000 người đã bị thiệt mạng do cơn bão Durian.
Philippines: Hơn 1.000 người chết vì bão Durian ảnh 1
Tìm kiếm thi thể nạn nhân bão Durian ở Philippines  Ảnh: AP

Thượng nghị sĩ Philippines Richard Gordon – người đứng đầu tổ chức Chữ thập Đỏ nước này cho biết con số hơn 1.000 người thiệt mạng nói trên được tổng hợp từ các báo cáo của các nhân viên Chữ thập Đỏ tại hiện trường nơi bị bão Durian tàn phá.

Cùng ngày Chủ nhật, Tổng thống Philippines Gloria Arroyo công bố tình trạng thiên tai toàn quốc. Việc công bố tình trạng này cho phép Chính phủ Philippines được sử dụng các quĩ cần thiết để chi dùng cho các hoạt động cứu trợ và tìm kiếm các nạn nhân vụ thiên tai.

Durian là cơn bão lớn thứ 4 đổ bộ vào Philippines trong vòng 4 tháng qua với sức gió 265 km/h được coi là một siêu bão. Sau khi tàn phá Philippines, bão Durian tiến vào biển Đông suy yếu thêm nhưng vẫn gây ảnh hưởng lớn cho các tỉnh miền Trung Việt Nam.

Các quan chức Phlippines cho rằng điều tệ hại là cơn bão này gây ra mưa lớn làm rửa trôi cát bụi do núi lửa Mayon phun trào trước đây gây ra lở núi vùi lấp nhiều làng mạc dân cư hôm thứ Năm tuần qua.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân bị chôn vùi dưới bùn đất đang được lực lượng cứu hộ tiến hành khẩn trương. Đã có ít nhất 406 thi thể nạn nhân đã được riêng lực lượng Chữ thập đỏ tìm thấy, chưa kể số lượng các thi thể nạn nhân được các nhóm cứu hộ khác thu hồi. Theo số liệu của Chữ thập đỏ Philippines, hiện còn 398 người bị liệt kê mất tích, nhiều thi thể nạn nhân đã được tìm thấy nhưng khó nhận diện vì đã biến dạng do thời tiết nóng.

Tối ngày 2/12 mặc dù nhiều trường hợp chưa được nhận diện, chính quyền địa phương vẫn tổ chức mai táng tập thể để giữ vệ sinh môi trường. Con số người thiệt mạng và mất tích sẽ còn tăng thêm vì nhiều nơi chưa thống kê được đầy đủ, nhiều làng mạc bị xóa sổ hoàn toàn.

Riêng tại thị trấn Padang bùn đất vùi lấp dầy đến tận nóc nhà, cột điện bị lật đổ nghiêng ngả, xe tải bị lật nghiêng, một đại lộ lớn nhiều làn đường giờ đây chỉ còn một làn đường sử dụng được.

Tổ chức Chữ thập đỏ Philippines đã chính thức phát đi lời kêu gọi quốc tế hỗ trợ thực phẩm, lều bạt, nước uống, chăn, màn, túi đựng tử thi. Một số nước đã đáp ứng lời kêu gọi giúp đỡ của Philippines, trong đó Chính phủ Nhật Bản cam kết khoản viện trợ khẩn cấp cho các địa phương bị bão Durian tàn phá tổng trị giá 173.000 USD. 

MỚI - NÓNG