Philippines kêu gọi láng giềng cùng kiện Trung Quốc

Luật sư của Philippines, ông Francis Jardeleza.
Luật sư của Philippines, ông Francis Jardeleza.
TP - Philippines hôm 27/2 kêu gọi một số nước láng giềng cùng tham gia vụ kiện Trung Quốc về những đòi hỏi chủ quyền phi lý của nước này trên biển Đông.

Philippines đưa vụ tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc ra tòa án quốc tế từ tháng 1 năm ngoái. Nước này kiện Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên phần lớn biển Đông (yêu sách “đường lưỡi bò”) là trái luật.

Trung Quốc vẫn phớt lờ vụ kiện này, nhưng tòa án quốc tế đã thụ lý và yêu cầu Philippines trình bày các lý lẽ pháp lý cùng bằng chứng vào ngày 30/3 tới.

Luật sư của Philippines, ông Francis Jardeleza, nói rằng, Philippines hy vọng 3-4 nước khác, trong đó có Malaysia, có thể tham gia cùng Philippines hoặc nộp đơn kiện riêng rẽ chống lại Trung Quốc.

Luật sư Jardeleza cho rằng, những nước nhỏ hơn chỉ có cơ hội bảo vệ lãnh thổ của mình một cách hòa bình trước một siêu cường châu Á trên mặt trận pháp lý. Theo ông, Trung Quốc vẫn có thể thay đổi quan điểm để tham gia vụ phân xử dự kiến kéo dài 2 năm này.

 
Theo Theo AP
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.