Philippines: Nổ phà, gần 30 người bị thương

Philippines: Nổ phà, gần 30 người bị thương
(TPO) Ngày 28/8, một vụ nổ đã xảy ra khi chiếc phà Dona Ramona đang đỗ ở cảng Lamitan (đảo Basilan, phía Nam Philippines) để đón khách lên tàu tới Zamboanga. Vụ nổ làm gần 30 người bị thương.
Philippines: Nổ phà, gần 30 người bị thương ảnh 1
Địa điểm xảy ra vụ nổ

Vụ nổ gây ra một đám cháy nhỏ nhưng đã bị dập tắt ít phút sau đó.

Thiếu tướng Raymundo Ferrer, Tư lệnh lực lượng quân đội ở Basilan cho biết: “Chúng tôi đã nhanh chóng chuyển các hành khách khỏi chiếc phà và đưa những người bị thương đến một bệnh viện ở gần đó”.

Người phát ngôn lực lượng quân đội tại địa phương cho biết bình gas đặt trong khu nhà bếp trên phà bị rò rỉ có thể là nguyên nhân gây ra vụ nổ.

Basilan là căn cứ của lực lượng Hồi giáo Abu Sayyaf, nhóm vũ trang có liên quan đến tổ chức khủng bố al Qaeda của Osama Bin Laden. Các hành động bạo lực đã nhiều lần xảy ra tại hòn đảo này.

Hồi đầu tháng, 2 vụ nổ, bị quy là do nhóm Abu Sayyaf gây ra, đã xảy ra tại thành phố cảng Zamboanga làm 26 người bị thương. Năm 2004, Abu Sayyaf cũng đã đánh bom một chiếc phà chở khách khi chiếc phà đang trên đường đến vịnh Manila làm hơn 100 người thiệt mạng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.