Philippines trục xuất sáu công dân Trung Quốc

Philippines trục xuất sáu công dân Trung Quốc
Cục Di trú Philippines hôm 7-5 cho biết, ngày 6-5, cơ quan này trục xuất sáu công dân Trung Quốc bị bắt giữ cách đây hai tuần ở thành phố Davao vì bị cáo buộc tham gia vụ tống tiền và gian lận điện thoại.

Cục trưởng Ricardo David Jr cho biết, các công dân Trung Quốc đã rời Philippines trên chuyến bay của hãng hàng không Cathay Pacific sau khi một tòa án ở Davao ra lệnh thả họ từ một trại tạm giam của cảnh sát.

Những công dân Trung Quốc này đến Philippines với tư cách khách du lịch và bị cáo buộc hoạt động tại trung tâm điện thoại bất hợp pháp.

Các nghi phạm bị tố giả làm nhân viên trung tâm điện thoại và hăm dọa tống tiền các nạn nhân ở Trung Quốc Đại lục và Đài Loan phải trả hóa đơn nước, điện và điện thoại. Sáu công dân Trung Quốc nói trên bị bắt hôm 18-4.

Theo TTXVN

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".