Philippines: Khủng bố ASG tăng cường tuyển quân

Philippines: Khủng bố ASG tăng cường tuyển quân
Giới tình báo quân sự Philippines cho biết nhóm khủng bố Abu Sayyaf (ASG) đang đẩy mạnh các hoạt động tuyển mộ tại một số tỉnh, thành ở miền nam nước này để chuẩn bị cho các "hoạt động phá hoại" trong tương lai.
Philippines: Khủng bố ASG tăng cường tuyển quân ảnh 1

Theo Tân Hoa xã, báo cáo của tình báo quân sự Philippines cho biết việc tuyển mộ của ASG không chỉ nhằm vào người Hồi giáo mà còn cả người Thiên Chúa giáo ở các tỉnh Basilan, Sulu, Maguindanao và thành phố Zamboanga.

Báo cáo còn cho biết nhóm này đã tuyển mộ được khoảng 100 tên, hầu hết là người Thiên Chúa giáo.

Vào thời điểm cuối năm 2004, số thành viên của Abu Sayyaf là 425 tên, với 378 súng ống các loại.

Trước đó, Philippines vừa bị cáo buộc là "lò nuôi khủng bố" tại khu vực Đông Nam Á.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.