Phó chỉ huy của IS bị máy bay Mỹ tiêu diệt?

Fadhil Ahmad al-Hayali được xem là nhân vật số 2 của IS (Ảnh: AP/Wikipedia).
Fadhil Ahmad al-Hayali được xem là nhân vật số 2 của IS (Ảnh: AP/Wikipedia).
Nhà Trắng ngày 21/8 khẳng định Phó chỉ huy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của quân đội Mỹ hôm 18/8 vừa qua.

Báo chí Mỹ đưa tin, Phó chỉ huy IS Fadhil Ahmad al-Hayali đã bị tiêu diệt tại khu vực gần thành phố Mosul của Iraq khi quân đội Mỹ tiến hành không kích khu vực này bằng máy bay không người lái.

Nguồn tin cũng cho hay, tên này bị tiêu diệt khi đang di chuyển bằng xe ô tô cùng với người phụ trách truyền thông của IS Abu Abdullah. Nhà Trắng sau đó cũng xác nhận thông tin trên là chính xác và đáng tin cậy.

Fadhil Ahmad al-Hayali, hay còn được biết đến với tên gọi Hajji Mutazz, là nhân vật quyền lực thứ 2 của IS. Tên này được cho là đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho lực lượng Hồi giáo cực đoan này thông qua việc buôn bán dầu mỏ, cổ vật cũng như các hoạt động bắt cóc con tin đòi tiền chuộc.

Bên cạnh đó, al-Hayali cũng được xác định là nhân tố chính trong các hoạt động hậu cần của IS, bao gồm việc vận chuyển qua lại một lượng lớn vũ khí, chất nổ và phương tiện giữa Iraq và Syria.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.