Phó giám đốc tình báo Libya bị bắt cóc

Đường phố Tripoli heo hút vì cuộc biểu tình phản đối các nhóm dân quân
Đường phố Tripoli heo hút vì cuộc biểu tình phản đối các nhóm dân quân
TPO - Theo một nguồn tin an ninh, Phó giám đốc tình báo Libya, ông Mustafa Nuh vừa bị bắt cóc, BBC đưa tin hôm nay, 18/11.

Truyền thông địa phương cho biết ông Nuh bị bắt cóc tại sân bay Tripoli, tuy nhiên chính phủ chưa xác nhận thông tin này.

Vụ bắt cóc xảy ra sau một cuộc biểu tình lớn ở thủ đô Tripoli của Libya nhằm phản đối sự hiện diện của các nhóm dân quân trong thành phố. Chỉ trong 2 ngày biểu tình, hơn 40 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Chính quyền trung ương Libya đang phải vật lộn để giữ quyền kiểm soát trong bối cảnh lực lượng dân quân địa phương đang ngày một mạnh mẽ.

Các nhóm này ban đầu được thành lập để phục vụ cho mục đích lật đổ Đại tá Muammar Gaddafi nhưng hai năm sau, họ từ chối buông vũ khí.

Chưa có nhóm nào đứng lên nhận trách nhiệm cho vụ bắt cóc nhưng các dân quân thường bắt giữ các quan chức cấp cao nhằm gây áp lực chính trị. Tháng 10 vừa qua, thủ tướng Ali Zeidan cũng bị bắt làm con tin trong vài giờ.

Phan Yến
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG