Phó Tổng thống Mỹ bị cáo buộc sử dụng email cá nhân cho việc công

Ông Mike Pence. Ảnh: Reuters
Ông Mike Pence. Ảnh: Reuters
TPO - Ông Mike Pence từng sử dụng một tài khoản email cá nhân để trao đổi công việc khi còn là thống đốc của bang Indiana, theo Văn phòng của Phó Tổng thống Mỹ.

Văn phòng của Phó Tổng thống Mỹ cho biết: “Giống như các thống đốc trước đây, trong thời gian làm Thống đốc bang Indiana, Mike Pence sử dụng một tài khoản email của tiểu bang và một tài khoản email cá nhân”.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi tờ Indianapolis Star ngày thứ Năm (2/3) tiết lộ, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã sử dụng email cá nhân để thảo luận về các vấn đề an ninh quốc gia và những vấn đề nhạy cảm khác.

Tờ báo này cho biết, tài khoản cá nhân trên bị tin tặc tấn công vào mùa hè năm ngoái, thậm chí kẻ gian còn gửi thư tống tiền đến vị cựu thống đốc. Sau đó, ông Pence đã thiết lập tài khoản mới.

Theo Indianapolis Star, luật của Indiana không cấm quan chức nhà nước sử dụng tài khoản email cá nhân vào việc công, tuy nhiên, những tài liệu liên quan đều phải được lưu trữ và công khai trước công chúng.

Văn phòng của ông Pence khẳng định, Phó Tổng thống Mỹ đã tham vấn các luật sư để rà soát tất cả thông tin liên lạc trong thời gian giữ chức Thống đốc bang Indiana, đảm bảo những email liên quan đến việc công đã được chuyển giao và lưu trữ đúng quy trình.

Được biết, trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016, với tư cách là người đồng hành của ứng cử viên đảng Cộng hòa thời điểm đó là Donald Trump, ông Pence chỉ trích việc ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton dùng mail cá nhân xử lý việc công khi còn là Ngoại trưởng Mỹ. Ông Pence cho rằng, hành vi đó đe dọa an ninh quốc gia.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.