Phó tướng của McCain ‘luyện’ kinh nghiệm ngoại giao

Phó tướng của McCain ‘luyện’ kinh nghiệm ngoại giao
TPO - Ngày 24/9, lần đầu tiên, ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ thuộc đảng Cộng hoà Sarah Palin đã có cuộc gặp với các nguyên thủ quốc gia trên thế giới nhằm bù đắp những thiếu hụt về kinh nghiệm ngoại giao.
Phó tướng của McCain ‘luyện’ kinh nghiệm ngoại giao ảnh 1
 Bà Palin trong cuộc gặp với Tổng thống Afghanistan Kazai. (Ảnh Getty Image)

Bà Palin đã có các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Afghanistan, Colombia và cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang diễn ra tại thành phố New York.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Afghanistan Karzai, bà Palin đã đề cập tới tình hình an ninh phức tạp tại đất nước này, đặc biệt là vấn đề các lực lượng chống đối xuyên biên giới.

Sau cuộc gặp, người đứng đầu nhà nước Afghanistan đánh giá ứng cử viên Phó Tổng thống đảng Cộng hoà đã “hỏi những câu chính xác” về tình hình đất nước ông.

Còn tại cuộc gặp với Tổng thống Colombia Uribe ở dinh thự của đại sứ nước này tại Liên Hợp Quốc, phó tướng của ông McCain đã thảo luận về cuộc chiến chống ma tuý và các vấn đề thương mại.

Trong khi đó, tại cuộc nói chuyện với cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger, bà Palin đã đề cập tới một loạt các quốc gia như Gruzia, Nga, Trung Quốc và Iran.

“Luyện” kinh nghiệm ngoại giao

Kể từ khi tham gia liên danh tranh cử với ông McCain trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, bà Palin đã bị nhiều chỉ trích về sự thiếu kinh nghiệm ngoại giao.

Theo báo chí Mỹ, trong năm ngoái, thống đốc bang Alaska chỉ có duy nhất một quyển hộ chiếu (ám chỉ số lần ra nước ngoài hạn chế - PV) và chưa từng gặp một nguyên thủ quốc gia nào trên thế giới.

Các nhà phân tích cho rằng, thông qua các cuộc gặp lần này, đảng Cộng hoà muốn bà Palin tích luỹ thêm kinh nghiệm ngoại giao nhằm chuẩn bị chiến dịch tranh cử Tổng thống.

Ngoài các cuộc gặp riêng rẽ, bà Palin và ông McCain đã có các cuộc gặp chung với Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili và Tổng thống Ucraina Viktor Yushchenko. Tiếp đó, ứng cử viên đảng Cộng hoà đã lên lịch gặp nguyên thủ các nước Iraq, Pakistan và Ấn Độ.

Theo các chuyên gia phân tích, vào ngày 2/10 tới, Palin sẽ có cuộc tranh luận khó khăn về chính sách ngoại giao của Mỹ với ứng cử viên Phó Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden - người đang giữ chức Chủ tịch Uỷ ban quan hệ đối ngoại Thượng viện.

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận được công bố ngày 23/9, ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Barack Obama đang chiếm ưu thế sát sao với đối thủ của ông - Thượng nghị sỹ đảng Cộng hoà John McCain.

Linh Huy
Theo Reuters, BBC

MỚI - NÓNG