'Phó tướng' Sarah Palin đối mặt với cáo buộc mới

'Phó tướng' Sarah Palin đối mặt với cáo buộc mới
Tiếp sau thông tin bà Sarah Palin, người được ông John McCain của đảng Cộng hòa chọn đứng chung liên danh tranh cử, từng có một số hành vi "bê bối" về tài chính, cuối tuần qua, bà Palin lại phải đối mặt với cáo buộc lạm dụng chức vụ thiên vị người thân.
'Phó tướng' Sarah Palin đối mặt với cáo buộc mới ảnh 1
Bà Sarah Palin. Ảnh : AP

Báo chí Mỹ ngày 14/9 cáo buộc bà Palin đã giao "các công việc béo bở" cho những bạn bè cũ của mình trong thời gian làm Thống đốc bang Alaska. Cụ thể bà đã giao chức Giám đốc Sở Nông nghiệp bang này với mức lương 95.000 USD/năm cho bà Franci Havemeister, một người bạn thời trung học.

Theo những lời cáo buộc, nữ Giám đốc Sở Nông nghiệp Havemeister chỉ là một trong số ít nhất năm người bạn học cũ được Thống đốc Palin tuyển dụng với mức lương hậu hĩnh.

Ngoài ra, bà Palin còn bị cho là hay "nhầm lẫn" giữa việc tư và việc công khi sẵn sàng sa thải những quan chức nào có những biểu hiện ''vượt mặt'' mình. Báo chí Mỹ còn cho biết họ đã phát hiện nữ thống đốc bang Alaska này và các cố vấn thân cận đôi khi đã dùng những tài khoản thư điện tử cá nhân vào công việc của bang.

Trước đó vài ngày, báo Washington Post tiết lộ nguồn tin nói rằng bà Palin đã nhận tiền phụ cấp cho những chi phí về đi lại trong hơn 30 ngày, trong khi bà vẫn ở tại nhà riêng. Ngoài ra, bà đã lập hóa đơn đòi nhà nước phải thanh toán hơn 40.000 USD tiền vé máy bay cho các con của mình.

Những tin tức trên được tiết lộ trong bối cảnh cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ John McCain và Barack Obama của đảng Dân chủ đang tới hồi quyết liệt, và có thể ảnh hưởng tới chiến dịch của ông McCain.

Cùng ngày, người phát ngôn chiến dịch vận động tranh cử của ông Barack Obama cho biết trong tháng 8, vị ứng cử viên da màu của đảng Dân chủ đã quyên góp được hơn 66 triệu USD.

Trước đó, tháng 2/2008, với 55 triệu USD, ông Barack Obama đã lập kỷ lục về số tiền mà một ứng cử viên tổng thống Mỹ quyên góp được từ trước đến nay trong giai đoạn bầu cử sơ bộ. Hiện Thượng nghị sĩ bang Illinois này đang ''rủng rỉnh'' với quỹ vận động tranh cử hơn 77 triệu USD và danh sách các nhà tài trợ lên tới hơn 2,5 triệu người.

Trong tháng 8, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa John McCain cũng đã gây quỹ được 47 triệu USD, số tiền cao nhất ông quyên góp được trong chiến dịch tranh cử của mình.

Theo đánh giá của các nhà quan sát tại chỗ, bà Palin đã đóng góp phần không nhỏ trong thành công về mặt tài chính này Thượng nghị sĩ John McCain.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG